Ông Carter: Lính đặc nhiệm Mỹ không gặp nguy hiểm tại Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết việc đưa lính đặc nhiệm đến Syria là nhằm hỗ trợ các lực lượng sở tại chứ không đặt các binh sỹ Mỹ vào vòng nguy hiểm.
Ông Carter: Lính đặc nhiệm Mỹ không gặp nguy hiểm tại Syria ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: bt.com)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 30/10 tuyên bố quyết định triển khai lực lượng đặc nhiệm Mỹ tới Syria là một phần trong chiến lược nhằm giúp các lực lượng sở tại đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng song sẽ không đặt lính đặc nhiệm Mỹ vào “nguy hiểm.”

Phát biểu khi đang có chuyến công tác tới Alaska, ông Ash Carter nói: “Vai trò và chiến lược của chúng tôi về cơ bản là nhằm hỗ trợ các lực lượng sở tại chứ không đặt các binh sỹ Mỹ vào vòng nguy hiểm. Không có gì phải hoài nghi về điều này. Chúng tôi đang tính tới những hướng đi mới và thăm dò các cơ hội mới nhằm hỗ trợ các lực lượng có năng lực.”

Trong tháng này, một lính biệt kích Mỹ đã thiệt mạng tại Iraq khi tham gia một vụ giải cứu con tin bị IS bắt giữ.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng không loại trừ khả năng điều thêm lực lượng đặc nhiệm đến Syria trong thời gian tới nếu như quyết định triển khai đầu tiên này thành công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục