Ông chủ Chelsea Abramovich giàu thứ ba tại Anh

Người siêu giàu gốc Nga và Ấn Độ đang thống lĩnh danh sách “15 người siêu giàu" tại Anh, Abramovich đứng thứ ba với 12,1 tỷ USD.
Theo báo “The Hindustantimes”, người siêu giàu gốc Nga và Ấn Độ đang thống lĩnh danh sách “câu lạc bộ 15 người siêu giàu" tại Anh với giá trị tài sản chiếm khoảng 29% đối với 3 người gốc Nga và 22% đối với 3 người gốc Ấn Độ. Đây là danh sách do Wealth-X Group có trụ sở tại Singapore công bố.

Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ dẫn danh sách đăng trên báo “The Hindustantimes" cho biết, đứng đầu danh sách năm nay là ông Usmanov có giá trị tài sản tính đến tháng 3/2013 là 17,6 tỷ USD.

Hai người Nga khác cũng nằm trong top 15 người siêu giàu tại Anh là Roman Abramovich, ông chủ câu lạc bộ Chelsea, đứng thứ ba với trị giá tài sản 12,1 tỷ USD, và Leonard Blavatnik, đứng thứ năm với giá trị tài sản 9,5 tỷ USD.

Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn ArcelorMittal người gốc Ấn Độ là ông Lakshmi Mittal đứng thứ hai trong “câu lạc bộ siêu giàu” với giá trị tài sản 15,8 tỷ USD. Hai anh em người Ấn Độ khác cũng có tên trong danh sách này là Srichand Hinduja đứng thứ 9 với giá trị tài sản 7,6 tỷ USD và Gopichand Hinduja đứng thứ 12 có giá trị tài sản 6 tỷ USD.

Gộp chung số tài sản của 3 người siêu giàu gốc Nga là 39,2 tỷ USD, còn 3 người gốc Ấn Độ là 29,4 tỷ USD, lần lượt chiếm 29% và 22% trong tổng giá trị tài sản 133,3 tỷ USD của “câu lạc bộ 15 người siêu giàu" tại nước Anh.
Theo ước tính của Wealth-X Group, có 10.760 cư dân tại vương quốc Anh có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên. Trong số này có ít nhất 310 cá nhân mới tham gia đội ngũ siêu giàu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục