Ông Donald Trump đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng với hơn 500 tỷ USD, nhiều hơn ngân sách quốc phòng của 7 nước xếp sau cộng lại.
Ông Donald Trump đề xuất tăng mạnh ngân sách quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hoàn thành dự thảo ngân sách chính quyền liên bang đầu tiên, theo đó sẽ cắt giảm sâu ngân sách cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường và nhiều chương trình đối nội khác, trong khi tăng đáng kể chi tiêu quân sự.

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng với hơn 500 tỷ USD, nhiều hơn ngân sách quốc phòng của 7 nước xếp sau cộng lại. Tuy nhiên, ông Trump báo hiệu sẽ tăng ngân sách cho Lầu Năm Góc thêm 54 tỷ USD để thúc đẩy chi tiêu quốc phòng.

Trong khi đó, các thành viên Đảng Cộng hòa đã phàn nàn về một số kế hoạch sơ bộ, trong đó có việc cắt giảm 3 tỷ USD ngân sách cho chương trình trợ cấp phát triển cộng đồng.

Theo một số quan chức chính phủ, Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan phụ trách phát triển quốc tế nước này cũng phải đối mặt với việc ngân sách bị cắt giảm 31%.

Dự kiến, dự thảo ngân sách nói trên sẽ được trình lên Quốc hội Mỹ xem xét trong ngày 16/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục