Donald Trump dọa phá bỏ NAFTA và rút Mỹ khỏi WTO

Ông Donald Trump dọa phá bỏ Hiệp định NAFTA và rút Mỹ khỏi WTO

Ông Donald Trump tuyên bố nếu trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ, ông có thể đàm phán lại hoặc phá bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và rút khỏi WTO.
Ông Donald Trump dọa phá bỏ Hiệp định NAFTA và rút Mỹ khỏi WTO ảnh 1Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/7, trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên sau khi được chính thức chọn làm ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã công khai một số quan điểm về chính sách đối ngoại, thương mại quốc tế và an ninh quốc gia, trong đó bóng gió về chủ trương rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Phát biểu trong chương trình “Gặp gỡ Báo chí” của hãng tin NBC, tỷ phú Trump nói rằng nếu trở thành tổng thống tiếp theo của Mỹ, ông có thể đàm phán lại hoặc phá bỏ Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và rút khỏi WTO.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình nổi tiếng Chuck Todd về WTO, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa khẳng định các thỏa thuận thương mại trong khuôn khổ WTO là thảm họa và chính WTO cũng là một thảm họa.

Trong khi đó liên quan đến những cam kết của Mỹ với NATO, ông Trump nhắc lại rằng mình có ý định buộc các đồng minh phải gánh vác các khoản chi phí quốc phòng mà Mỹ đã trang trải cho họ trong nhiều năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục