​Ông Donald Trump được "thừa hưởng" một nền kinh tế vững mạnh

Theo giới quan sát, các báo cáo về kinh tế Mỹ cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được "thừa hưởng" một nền kinh tế vững mạnh từ chính quyền của ông Barack Obama.
​Ông Donald Trump được "thừa hưởng" một nền kinh tế vững mạnh ảnh 1Người làm dịch vụ giao hàng tại Manhattan, thành phố New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm trong tuần cuối cùng của năm 2016, trong khi hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp tư nhân trong tháng 12 năm ngoái chậm lại.

Cụ thể, trong tuần kết thúc vào ngày 31/12/2016, số đơn xin trợ cấp đã giảm khoảng 28.000 xuống 235.000, mức giảm nhiều nhất trong năm 2016.

Như vậy, lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ ở dưới ngưỡng 300.000 trong tuần thứ 96 liên tiếp, chuỗi thời gian dài nhất kể từ năm 1970.

Jim O’Sullivan, chuyên gia kinh tế hàng đầu tại High Frequency Economics, tin tưởng rằng xu hướng tăng trưởng trên thị trường lao động vẫn khá mạnh, hơn mức cần để đưa tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện đứng ở mức 4,6%.

Trong một báo cáo khác, ADP (công ty cung cấp dịch vụ và phần mềm quản lý nguồn nhân lực của Mỹ) cho biết trong tháng 12/2016, các doanh nghiệp Mỹ đã tuyển dụng thêm 153.000 lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn so với mức 215.000 lao động được tuyển dụng trong tháng 11/2016.

Đáng chú ý là lượng việc làm tăng của tháng 12 tập trung hầu hết ở lĩnh vực dịch vụ, trong khi lượng việc làm tại khu vực chế tạo có xu hướng sụt giảm.

Theo Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM), tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ của Mỹ trong tháng 12/2016 vẫn được duy trì.

ISM cho hay lĩnh vực dịch vụ-động lực thúc đẩy chính của nền kinh tế số 1 thế giới - đã tăng trong 83 tháng liên tiếp.

Theo giới quan sát, các báo cáo trên cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được "thừa hưởng" một nền kinh tế vững mạnh từ chính quyền của ông Barack Obama./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục