Ông Duterte đòi Mỹ không trữ vũ khí tại các doanh trại ở Philippines

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu Mỹ không cất giữ vũ khí trong các doanh trại địa phương theo như Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng.
Ông Duterte đòi Mỹ không trữ vũ khí tại các doanh trại ở Philippines ảnh 1Binh sỹ Philippines tại doanh trại quân đội ở thành phố Quezon ngày 7/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 29/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu Mỹ không cất giữ vũ khí trong các doanh trại địa phương theo như Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) mà Manila và Washington ký năm 2014.

Phát biểu trong cuộc họp báo vào cuối ngày, ông Duterte tuyên bố sẽ cân nhắc việc hủy bỏ EDCA, vốn cho phép quân đội Mỹ tạm thời đóng quân tại một số doanh trại nhất định tại Philippines, nếu phía Washington xây dựng các kho vũ khí ở những doanh trại này.

Ông Duterte cho rằng Philippines sẽ bị liên lụy nếu như xảy ra giao tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tổng thống Duterte nhiều lần đe dọa sẽ cắt giảm các hoạt động tập trận với Mỹ, đồng thời hủy bỏ những thỏa thuận cho phép các lực lượng Mỹ thăm Philippines, trong đó có EDCA./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục