Ông Erdogan cáo buộc bà Merkel dùng "các biện pháp phátxít"

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Thủ tướng Đức Angela Merkel sử dụng "các biện pháp phát xít" trong việc làm gia tăng bất đồng giữa Ankara và Berlin.
Ông Erdogan cáo buộc bà Merkel dùng "các biện pháp phátxít" ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cáo buộc Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 19/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã khởi đầu một cuộc tấn công cá nhân nhằm vào Thủ tướng Đức Angela Merkel, cáo buộc bà sử dụng "các biện pháp phátxít" trong việc làm gia tăng bất đồng giữa Ankara và Berlin.

Cùng ngày, ông Tayyip Erdogan cũng cáo buộc nhà báo Deniz Yucel, một người mang hai quốc tịch Đức - Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc cho tờ Die Welt của Đức, là một kẻ khủng bố, đồng thời cho biết nhà báo này sẽ bị xét xử bởi một tòa án độc lập của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, tòa án tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 27/2 đã ra lệnh tạm giam đối với nhà báo Deniz Yucel với tội danh tuyên truyền ủng hộ khủng bố và kích động thù hận, động thái khiến Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án gay gắt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục