​Ông Gorbachev kêu gọi Nga và Đức "tái thiết lập lòng tin"

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã kêu gọi Nga và Đức "tái thiết lập lòng tin" trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
​Ông Gorbachev kêu gọi Nga và Đức "tái thiết lập lòng tin" ảnh 1Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 21/7, cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã kêu gọi Nga và Đức "tái thiết lập lòng tin" trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, vị cựu lãnh đạo 84 tuổi này bày tỏ quan ngại về quan hệ ngày càng tồi tệ của Nga với Phương Tây vào thời điểm gần 30 năm sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là Ronald Reagan kêu gọi ông Gorbachvev "hãy phá bỏ bức tường này" và chấm dứt chia rẽ Đông-Tây.

Ông Gorbachvev nói: "Điều khiến chúng ta quan ngại nhất hiện giờ là quan hệ giữa Đức và Nga... Mọi người từng nghĩ Nga và Đức không thể hợp tác (sau Chiến tranh Thế giới II), nhưng hai nước đã làm được."

Theo cựu Tổng thống Liên Xô, hai chính phủ cần "thể hiện sự sáng suốt và trách nhiệm, khôi phục lòng tin và đối thoại.... Không còn nhiều thời gian nữa."

Những tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Nga và Phương Tây ở vào mức thấp nhất kể khi Liên Xô tan rã năm 1991./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục