Ông John Kerry đẩy mạnh giải pháp chống khủng bố

Tân Ngoại trưởng Mỹ Kerry cam kết ưu tiên giải pháp hòa bình trong giải quyết xung đột, đẩy mạnh chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan.
Trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ngày 6/2 tại Bộ Ngoại giao, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cam kết ưu tiên các giải pháp hòa bình trong giải quyết xung đột, đẩy mạnh chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Ông Kerry tuyên bố trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, ông sẽ chú trọng hơn tới các giải pháp hòa bình, song cũng khẳng định khi "các phương thuốc" không còn hiệu nghiệm, các nước cần có các biện pháp mạnh mẽ để đương đầu với chủ nghĩa khủng bố, cực đoan và tội ác.

Tại lễ tuyên thệ này, Ngoại trưởng Kerry tránh đề cập cụ thể tới các ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Washington trong nhiệm kỳ thứ hai này của Tổng thống Barack Obama.

Tuy nhiên, ông cũng phản bác các ý kiến nói rằng trong bối cảnh hậu "bão" tài chính toàn cầu hiện nay, nước Mỹ cần chú trọng hơn tới các vấn đề nội bộ của mình. Ông khẳng định hiện không phải là lúc Mỹ rút khỏi trường quốc tế, mà trái lại, phải tiếp tục tiến lên phía trước.

Sinh ngày 11/12/1943 tại thành phố Denver, bang Colorado, Mỹ, ông Kerry tham gia lực lượng lính thủy đánh bộ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam vào 1966 sau khi tốt nghiệp đại học Yale. Trở về từ cuộc chiến Việt Nam vào năm 1970, ông bắt đầu tham gia phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Năm 1985, ông Kerry được bầu vào ghế Thượng nghị sỹ liên bang và đến khi được đề cử làm Ngoại trưởng ông đang là Thượng nghị sỹ nhiệm kỳ 6 năm lần thứ 5./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục