Ông Kim Jong Un: Không quân phải đi đầu trong bảo vệ đất nước

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh vai trò của không quân sau khi đi kiểm tra một đơn vị điều hành nhà máy điện gió-Mặt Trời.
Ông Kim Jong Un: Không quân phải đi đầu trong bảo vệ đất nước ảnh 1 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa) thăm một đơn vị không quân ở Bình Nhưỡng ngày 2/3. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/3 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi kiểm tra một đơn vị không quân điều hành một nhà máy điện gió-Mặt Trời.

Theo KCNA, ông Kim đã dùng chuyên cơ mà phương Tây gọi là “Air Force Un” để tới thăm đơn vị Phòng không Không quân 1016. Tuy nhiên, KCNA không cho biết ngày giờ và địa điểm diễn ra chuyến thăm.

Sau khi thăm các cơ sở của đơn vị, ông Kim nhấn mạnh rằng không quân phải đi đầu trong việc bảo vệ đất nước. Ông cũng nêu bật tầm quan trọng của năng lượng tái tạo.

Trước khi chỉ ra các nhiệm vụ và phương pháp thực hiện, nhà lãnh đạo Triều Tiên nêu rõ: “Điều quan trọng là phải tiến hành một cuộc vận động sôi nổi nhằm sử dụng rộng rãi nguồn năng lượng tự nhiên bao gồm sức gió, năng lượng Mặt Trời và địa nhiệt để giải quyết vấn đề điện năng của đất nước.”

Ông Kim từng tới thăm đơn vị này cùng cha mình là Kim Jong Il hồi tháng 11/2011 - một tháng trước khi cha ông qua đời.

Đi cùng ông Kim trong chuyến thăm lần này có Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị quân đội Triều Tiên Hwang Pyong-so và Tư lệnh Bộ Tư lệnh An ninh Quân đội Jo Kyong-chol./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục