Ông KP Sharma Oli đã trở thành Thủ tướng thứ 38 của Nepal

Quốc hội Nepal đã bầu Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML), KP Sharma Oli làm Thủ tướng thứ 38, vài tuần sau khi quốc gia này thông qua bản hiến pháp mới.
Ông KP Sharma Oli đã trở thành Thủ tướng thứ 38 của Nepal ảnh 1Quốc hội Nepal bầu ông KP Sharma Oli làm Thủ tướng thứ 38. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 11/10, Quốc hội Nepal đã bầu Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML), KP Sharma Oli làm Thủ tướng thứ 38, vài tuần sau khi quốc gia này thông qua bản hiến pháp mới.

Chủ tịch Quốc hội Nepal Subash Chandra Nembang cho biết ông Oli đã giành được 338 phiếu bầu tại quốc hội, qua đó đánh bại đối thủ là cựu Thủ tướng Sushil Koirala được 249 phiếu.

Phát biểu trước quốc hội, ông Nembang nêu rõ: "Tôi tuyên bố nghị sỹ đáng kính KP Sharma Oli đã được bầu vào vị trí Thủ tướng Nepal."

Trước đó, ngày 10/10, Thủ tướng Koirala đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Ram Baran Yadav theo quy định của bản hiến pháp mới được thông qua hôm 24/9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục