Ông Lavrov hối thúc châu Âu ngừng “trò chơi địa chính trị”

Ngoại trưởng Nga lên tiếng sau vụ khủng bố ở Brussels

Nga kêu gọi châu Âu ngừng “trò chơi địa chính trị” và cùng nỗ lực chống khủng bố sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Brussels làm ít nhất 30 người thiệt mạng.
Ngoại trưởng Nga lên tiếng sau vụ khủng bố ở Brussels ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 23/3 đã kêu gọi châu Âu ngừng “trò chơi địa chính trị” và cùng nỗ lực chống khủng bố.

Động thái này diễn ra một ngày sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Brussels (Bỉ) làm ít nhất 30 người thiệt mạng.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói trong cuộc đối thoại với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier: “Tôi thực sự hy vọng người châu Âu, trước mối đe dọa khủng khiếp của khủng bố như đã xảy ra tại Brussles ngày hôm qua, sẽ gạt sang một bên trò chơi địa chính trị và đoàn kết nhằm ngăn chặn khủng bố, bắt đầu từ chính lục địa của chúng ta.”

Nga kêu gọi đoàn kết chống khủng bố sau một nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột tại Syria.

Ngoại trưởng Đức ngày 23/3 đã tới Moskva, sau người đồng cấp Mỹ John Kerry.

Hai vị ngoại trưởng này được sắp xếp hội đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Nga Lavrov và Tổng thống Vladimir Putin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục