Ông Lê Nam Trà chính thức phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone

Sau khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc MobiFone vào tháng Tám, ông Lê Nam Trà đã được Bộ Thông tin và Truyền thông giao phụ trách chức vụ Chủ tịch của mạng di động này vào ngày cuối cùng của năm 2014.
Ông Lê Nam Trà chính thức phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone ảnh 1Ông Mai Văn Bình (ngoài cùng bên trái) và ông Lê Nam Trà (ngoài cùng bên phải) nhận quyết định từ Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son vào ngày 13/8. (Ảnh: CTV)

Nguồn tin từ MobiFone tối 31/12 cho phóng viên VietnamPlus hay, trong buổi chiều cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao quyết định giao cho ông Lê Nam Trà, Tổng Giám đốc Công ty Viễn thông MobiFone phụ trách chức vụ Chủ tịch đơn vị này, thay cho ông Mai Văn Bình.

Như vậy, kể từ khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc MobiFone vào ngày 13/8, chỉ sau vài tháng, sự nghiệp của ông Lê Nam Trà đã có bước thăng tiến đáng kể.

Người tiền nhiệm của ông Lê Nam Trà-ông Mai Văn Bình sẽ về nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2015.

Ông Trà là gương mặt có nhiều đóng góp cho sự phát triển của MobiFone. Trước khi là Tổng Giám đốc, ông Trà từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc MobiFone, kiêm Giám đốc Trung tâm thông tin di động khu vực II (MobiFone tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Chuyên trang về công nghệ thông tin ICT News của Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn lời ông Trà tại lễ trao quyết định chiều nay cho hay, vị lãnh đạo này thể hiện quyết tâm sẽ đưa MobiFone trở thành một trụ cột trên thị trường viễn thông, hình thành thế “kiềng ba chân.”

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2014, tổng doanh thu của MobiFone ước đạt 36.605 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 7.300 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 5,2% so với năm 2013. Nộp ngân sách nhà nước ước thực hiện 3.926 tỷ đồng.

Tổng thuê bao hoạt động trên mạng MobiFone đến nay đạt 40,2 triệu thuê bao, trong đó năm 2014 tăng 1 triệu thuê bao. Đơn vị này đã phát triển thêm 4.566 trạm BTS 2G+3G, nâng tổng số trạm BTS 2G+3G lên 33.939 trạm (2G: 19.647 trạm, 3G: 14.292 trạm).

MobiFone đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2015 là 10%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục