Ông Marcelo Rebelo de Sousa thắng cử tổng thống Bồ Đào Nha

Theo kết quả sơ bộ, ông Marcelo Rebelo de Sousa đang giành tới 52,78% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Bồ Đào Nha ngày 24/1.
Ông Marcelo Rebelo de Sousa thắng cử tổng thống Bồ Đào Nha ảnh 1Ông Marcelo Rebelo de Sousa . (Nguồn: aventar.eu)

Theo kết quả sơ bộ kiểm 98,77% số phiếu, ông Marcelo Rebelo de Sousa đang giành tới 52,78% phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ Antonio Sampaio da Novoa khi ông này mới chỉ giành được 22,17%.

Kết quả trên hầu như đã đảm bảo chiến thắng cho ông Sousa trong cuộc bầu cử tổng thống Bồ Đào Nha ngày 24/1.

Cuộc bầu cử lần này tại Bồ Đào Nha được cả châu Âu rất quan tâm do ảnh hưởng của tổng thống mới đến chính sách kinh tế đất nước đang phục hồi nhờ gói cứu trợ trị giá 78 tỷ euro (tương đương 85 tỷ USD).

Trước cuộc bầu cử, ông Marcelo Rebelo de Sousa, 67 tuổi, chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội trung hữu, được xem là ứng cử viên nặng ký nhất trong 10 ứng cử viên cho vị trí đứng đầu đất nước. Tổng thống đương nhiệm Anibal Cavaco Silva không có quyền ứng cử do đã giữ hai nhiệm kỳ tổng thống.

Theo Hiến pháp, tân tổng thống sẽ chính thức đảm nhận chức vụ vào ngày 9/ 3/2016, song không có quyền giải tán quốc hội trong vòng sáu tháng sau bầu cử, tức là trước tháng 4/2016.

Bồ Đào Nha vẫn đang vật lộn cuộc khủng hoảng kinh tế sau 4 năm thực hiện các biện pháp "thắt lưng buộc bụng."

Chính phủ Bồ Đào Nha vừa nhất trí kéo dài thời hạn thực hiện các biện pháp thắt chặt chi tiêu thêm 1 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục