Ông Modi chính thức được chỉ định làm Thủ tướng Ấn Độ

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đã chính thức bầu ông Narendra Modi làm lãnh đạo của đảng này trong quốc hội, đồng nghĩa với việc ông này sẽ trở thành Thủ tướng thứ 15 của quốc gia Nam Á này.
Ông Modi chính thức được chỉ định làm Thủ tướng Ấn Độ ảnh 1Ông Modi sẽ trở thành Thủ tướng thứ 15 của Ấn Độ. (Nguồn: AFP)

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) ngày 20/5 đã chính thức bầu ông Narendra Modi làm lãnh đạo của đảng này trong quốc hội. Như vậy, ông Modi đã chính thức được chỉ định làm Thủ tướng Ấn Độ, do BJP vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16, với 282/543 ghế.

Lãnh đạo kỳ cựu của BJP, cựu Phó Thủ tướng Ấn Độ L.K.Advani đã tiến cử ông Modi làm lãnh đạo đảng BJP trong quốc hội và đã được một loạt lãnh đạo cấp cao của BJP tán thành.

Phát biểu sau khi được bầu, ông Modi cam kết sẽ nỗ lực nhằm đáp ứng mong đợi của người dân, hoàn thành trách nhiệm mà nhân dân giao phó.

Cùng ngày, ông Modi đã gặp Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee để xác nhận ý định thành lập chính phủ mới.

Chủ tịch BJP Rajnath Singh công bố với báo giới ông Modi sẽ tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 15 của Ấn Độ vào ngày 26/5 tới.

Trước đó, theo thông báo của Ủy ban Bầu cử Ấn Độ, trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16, diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 12/5, Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) do BJP đứng đầu giành được 336/543 tổng số ghế được bầu trực tiếp, trong đó BJP được 282 ghế.

Như vậy, số phiếu BJP giành được đã vượt số ghế tối thiểu 272/543 theo pháp định để thành lập chính phủ mà không cần phải liên minh với đảng nào.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 25 năm Ấn Độ có một chính đảng giành được đa số quá bán tại Hạ nghị viện để thành lập chính phủ độc lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục