Ông Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử chức Thủ tướng

Chiều 26/7, với 470/500 phiếu tán thành, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII đã tái đắc cử chức vụ Thủ tướng khóa XIII.
Chiều 26/7, với 470/500 phiếu tán thành (chiếm 94%), ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIII đã tái đắc cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Thủ tướng với sự nhất trí cao từ phía các Đại biểu Quốc hội. Tiến hành biểu quyết, đã có 496/500 đại biểu (99,20%) nhất trí thông qua danh sách bầu ông Nguyễn Tấn Dũng vào chức danh Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trân trọng tặng ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII những bó hoa tươi thắm.

Cũng trong chiều 26/7, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ khóa XIII với 476/500 (95,2%) phiếu tán thành.

Quốc hội cũng đã bầu ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ khóa XIII với 481/500 (96,2%) phiếu tán thành.

Với 469/500 (93,8%) phiếu tán thành, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đại biểu Quốc hội khóa XIII đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ khóa XIII.

Cũng tại phiên họp chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đọc Tờ trình về số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng Dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn Thư ký kỳ họp Quốc hội để Quốc hội xem xét, quyết định./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục