Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết đồng bào Khmer Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc và chúc Tết đồng bào Khmer Trà Vinh

Ngày 9/4, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc và chúc Tết Chôl Chnam Thmây các vị chắc sắc sư sãi tỉnh Trà Vinh.
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc và chúc Tết đồng bào Khmer Trà Vinh ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Tết các vị chức sắc tôn giáo tại chùa Kom Pong, phường I, thành phố Trà Vinh. (Ảnh: Phúc Sơn/TTXVN)

Ngày 9/4, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và các đoàn thể của tỉnh về công tác Mặt trận và tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh quý 1/2017.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh cần tập trung vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế tập thể.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh liên tịch, hiệp thương với các đoàn thể thực hiện tốt 5 nội dung của công tác Mặt trận: Kinh tế, văn hóa, môi trường, giám sát phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Việc xây dựng gia đình văn hóa cần chú ý văn hóa truyền thống. Việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện. Vì vậy, cần khẩn trương chuẩn bị nhân lực thành lập câu lạc bộ nông dân để làm tiền đề phát triển hợp tác xã kiểu mới. Khi tuyên truyền, vận động xây dựng hợp tác xã kiểu mới phải phù hợp với tập quán, văn hóa của đồng bào Khmer, các đoàn thể phải chủ động phối hợp, phân việc cùng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cần tăng cường vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong giám sát môi trường và an toàn thực phẩm, đây là những vấn đề được quan tâm của toàn xã hội hiện nay.

Mặt trận phải coi việc báo chí phản ánh những bức xúc của người dân là nguồn thông tin quan trọng để rà soát, kiến nghị chính quyền có giải pháp xử lý.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnam Thmây các vị chắc sắc Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh và các cán bộ hưu trí.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của đồng bào, sư sãi Khmer trong xây dựng đất nước và mong muốn đồng bào Khmer tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng quê hương. Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc đồng bào, sư sãi Khmer tỉnh Trà Vinh đón Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây vui tươi, đầm ấm.

Thay mặt các chức sắc tôn giáo, Hòa thượng Thạch Sóc Xane, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh bày tỏ sự tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, tiếp tục vận động đồng bào Khmer trong tỉnh đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục