Ông Obama sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi

Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước châu Phi vào đầu tháng Tám năm nay.
Ông Obama sẽ chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP)

Trong một nỗ lực nhằm tăng cường sự can dự để tìm kiếm các lợi ích tại châu Phi, ngày 21/1, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước châu Phi vào đầu tháng Tám năm nay tại thủ đô Washington.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama sẽ gửi lời mời 47 nhà lãnh đạo châu Phi tới Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 5-6/8 tới.

Theo thông báo, mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-châu Phi đầu tiên này là nhằm mở rộng quan hệ buôn bán, hợp tác phát triển và tăng cường bảo đảm an ninh với châu lục được nhìn nhận là đang ngày càng năng động này.

Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức trên cơ sở những tiến bộ trong quan hệ Mỹ-châu Phi kể từ chuyến viếng thăm kéo dài một tuần lễ tới châu lục này hồi tháng 6/2013 của ông Obama.

Ý tưởng về sự kiện này đã được Tổng thống Obama đưa ra trong bài phát biểu tại trường Đại học Cape Town của Nam Phi hồi tháng Sáu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục