Ông Onodera quay trở lại cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ bổ nhiệm ông Itsunori Onodera vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong một cuộc cải tổ nội các dự kiến vào ngày 3/8.
Ông Onodera quay trở lại cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ảnh 1Ông Itsunori Onodera (giữa) phát biểu trong cuộc họp báo ở Tokyo về vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hồi năm 2014. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Đài NHK ngày 2/8 đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ bổ nhiệm ông Itsunori Onodera vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng trong một cuộc cải tổ nội các dự kiến vào ngày 3/8.

Ông Onodera, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trong gần 2 năm sau khi ông Abe quay trở lại nắm quyền vào năm 2012, sẽ đảm nhiệm chức vụ này thay Bộ trưởng Quốc phòng tạm quyền Fumio Kishida.

[Video] Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đệ đơn từ chức

Việc bổ nhiệm ông Onodera diễn ra trong bối cảnh bất ổn khu vực khi Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa nhằm thách thức các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc và Trung Quốc duy trì lập trường cứng rắn tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada từ chức giữa thời điểm xảy ra một loạt những sai sót và bê bối góp phần làm sụt giảm sự ủng hộ của công chúng đối với ông Abe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục