Ông Poroshenko yêu cầu Phương Tây cung cấp tên lửa chống tăng

Ngày 30/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Phương Tây cung cấp các tổ hợp tên lửa chống tăng “Javelin” cho nước này.
Ông Poroshenko yêu cầu Phương Tây cung cấp tên lửa chống tăng ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, trả lời phỏng vấn tờ Wall Street Journal ngày 30/7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu Phương Tây cung cấp các tổ hợp tên lửa chống tăng “Javelin” cho nước này.

Ông Poroshenko nói: "Chúng tôi cần 1.240 tổ hợp 'Javelin' và điều đó là hoàn toàn hợp lý."

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: "Ukraine đã tự nguyện từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình và đổi lấy điều đó (từ bỏ vũ khí hạt nhân), Mỹ và Anh đã hứa hẹn đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi.”

Cũng theo báo trên, cho đến nay ban lãnh đạo ở Nhà Trắng vẫn tiếp tục từ chối cung cấp cho Kiev "các tổ hợp chống tăng cũng như những vũ khí sát thương khác"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục