Ông Putin, bà Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng gấu Koala

Bà Margie, phu nhân Thủ tướng Australia Abbott đã giới thiệu tới phu nhân các nhà lãnh đạo G20 về thiên nhiên châu Úc qua việc âu yếm những chú koala tại một khu bảo tồn động vật ở ngoại ô Brisbane.
Ông Putin, bà Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng gấu Koala ảnh 1Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện bế gấu kaola. (Nguồn: AFP)

Bà Margie Abbott, phu nhân Thủ tướng Australia Tony Abbott đã giới thiệu tới phu nhân các nhà lãnh đạo G20 về thiên nhiên châu Đại dương qua việc âu yếm những chú koala tại một khu bảo tồn động vật ở ngoại ô Brisbane.

Theo RT, phu nhân các nhà lãnh đạo G20 đã tới thăm khu bảo tồn Koala Lone Pine vào sáng thứ bảy và tham gia cho chuột túi ăn, bế những chú gấu koala dễ thương ngoan ngoãn, và xem cắt lông cừu.

Phu nhân Thủ tướng Australia Tony Abbott, bà Margie Abbott đã tổ chức chuyến thăm tới công viên rộng 4,6 hecta ở vùng Fig Tree Pocket, ngoại ô Brisbane. Phu nhân các nhà lãnh đạo đến từ Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Indonesia, Italy, New Zealand, Singapore, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước OECD và Liên Hợp Quốc đã tham gia chuyến đi này.

Gấu koala ngủ 20 tiếng một ngày, chỉ ăn một loại lá bạch đàn đặc biệt, và nổi tiếng là thất thường. Do đó, các con thú đã được huấn luyện rất kỹ trước chuyến viếng thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao.

"Mẹo hay nhất là giả vờ làm một cái cây, gấu koala đã quen với cây cối. Khi bế koala, bạn nên đứng yên và đỡ chắc mông chúng để chúng biết mình sẽ không bị ngã," trưởng nhóm quản lý koala Karen Nilsson cho biết.

Ông Putin, bà Tập Cận Bình chụp ảnh lưu niệm cùng gấu Koala ảnh 2Thủ tướng Australia Tony Abbott và Tổng thống Putin bế gấu kaola. (Nguồn: AFP)

Khu bảo tồn Koala Lone Pine được thành lập vào năm 1927, là mái ấm của 130 chú koala và nhiều động vật bản địa khác. Koala - một biểu tượng của đất nước Australia - không thực sự là một loài gấu, mà là một loài thú có túi.

Ngoài koala, khu bảo tồn còn nuôi dưỡng hơn 100 loài động vật khác, bao gồm cá sấu nước ngọt, rắn, quỷ Tasmania (một loài thú có túi ăn thịt), cú sủa, và gấu túi lông mũi miền Nam. Có tới hơn 80% động vật hoang dã của Australia là động vật đặc hữu.

Trước đó, Vladimir Putin, Tony Abbott và nhiều nhà lãnh đạo khác cũng đã chụp ảnh cùng con vật biểu tượng mềm mại và xinh xắn của Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục