Nga cần củng cố năng lực trước sự "gây hấn" của NATO

Ông Putin: Nga cần củng cố năng lực trước sự "gây hấn" của NATO

Tổng thống Nga lưu ý rằng Moskva cần tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh NATO đang mở rộng và đưa cơ sở của liên minh này tới các đường biên giới của Nga.
Ông Putin: Nga cần củng cố năng lực trước sự "gây hấn" của NATO ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 22/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng Moskva cần tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng và đưa cơ sở của liên minh này tới các đường biên giới của Nga.

Trong bài phát biểu tại Hạ viện, ông Putin nói: "NATO đang tăng cường những tuyên bố và hành động gây hấn gần các đường biên giới của chúng ta."

Ông lưu ý: "Trong bối cảnh đó, chúng ta có trách nhiệm phải đặc biệt lưu ý đến việc giải quyết nhiệm vụ củng cố năng lực sẵn sàng chiến đấu của đất nước (Nga)"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục