Ông Putin: Nga vẫn là nhà cung cấp quân sự hàng đầu của Ấn Độ

Tổng thống Nga Putin tuyên bố Moskva vẫn là một trong những nhà cung cấp vũ khí và công nghệ quốc phòng tiên tiến hàng đầu của New Delhi vì “Ấn Độ là đối tác chiến lược đặc quyền đặc biệt của Nga."
Ông Putin: Nga vẫn là nhà cung cấp quân sự hàng đầu của Ấn Độ ảnh 1Tên lửa BrahMos. (Nguồn: news18.com)

Mạng IANS ngày 13/10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva vẫn là một trong những nhà cung cấp vũ khí và công nghệ quốc phòng tiên tiến hàng đầu của New Delhi vì “Ấn Độ là đối tác chiến lược đặc quyền đặc biệt của Nga."

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền IANS trước thềm chuyến thăm Ấn Độ để tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) diễn ra ở bang Goa cuối tuần này, Tổng thống Putin nói: “Hai nước chúng tôi chủ động hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự. Nga vẫn duy trì vị thế dẫn đầu xét về mặt cung ứng trực tiếp vũ khí và thiết bị quân sự tiên tiến nhất và tiến hành nghiên cứu chung với Ấn Độ cũng như sản xuất hàng hóa phục vụ mục đích quân sự."

"Việc chế tạo tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và phát triển một loại máy bay chiến đấu mới thế hệ thứ năm nằm trong số những dự án chung thành công giữa hai nước" - ông Putin cho biết thêm.

Ông Putin còn cho biết nhiều dự án của Nga ở Ấn Độ không chỉ có tầm quan trọng về mặt thương mại mà còn đóng vai trò quan trọng về xã hội và kinh tế cho nền kinh tế của hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục