Putin: Phương Tây "đã vượt quá giới hạn"

Ông Putin: Phương Tây "đã vượt quá giới hạn" ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không tìm cách chia cắt Ukraine, song Phương Tây "đã vượt quá giới hạn."
Ông Putin: Phương Tây "đã vượt quá giới hạn" ở Ukraine ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu về yêu cầu xin sáp nhập Liên bang Nga của nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin, ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này không tìm cách chia cắt Ukraine, song Phương Tây "đã vượt quá giới hạn."

Ông Putin nói: "Chúng tôi không muốn chia cắt Ukraine. Tuy nhiên, đối với vấn đề Ukraine, Phương Tây đã vượt quá giới hạn."

Sau khi Tổng thống Putin ký một sắc lệnh "phê chuẩn hiệp ước dự thảo giữa Liên bang Nga với nước Cộng hòa tự trị Crimea về việc chuẩn thuận Crimea sáp nhập Nga," hãng tin Itar-Tass cùng ngày dẫn lời Phó Chủ tịch Hạ viện Nga (Duma) Alexander Zhukov cho biết quốc hội nước này sẽ bắt đầu tiến trình phê chuẩn hiệp ước để đưa khu vực Crimea trở thành một phần lãnh thổ của Nga trong những ngày tới."

Bên cạnh đó, Nga còn cực lực chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) do áp đặt các biện pháp trừng phạt các quan chức và nghị sỹ Nga liên quan đến những nỗ lực đưa Crimea trở thành một phần của Nga, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục