Ông Sidarto Danusubroto nhậm chức Chủ tịch MPR

Ông Danusubroto nhậm chức Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương nhân dân Indonesia (MPR) thay thế cho người tiền nhiệm Kiemas qua đời hôm 8/6.
Ngày 8/7, ông Sidarto Danusubroto chính thức nhậm chức Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương nhân dân Indonesia (MPR), thay thế cho người tiền nhiệm Taufiq Kiemas, nguyên là chồng của cựu Tổng thống Indonesia, bà Soekarnoputri Megawati, Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesai-Đấu tranh (DPI-P), mới qua đời hôm 8/6.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Sidarto Danusubroto diễn ra chiều ngày 8/7 tại trụ sở Hạ viện (DPR) và MPR ở thủ đô Jakarta với sự tham dự của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyhono, Phó tổng thống Boediono.

Theo quy định, do cựu Chủ tịch MPR Taufiq Kiemas là thành viên của Đảng PDI-P nên người kế nhiệm trong nhiệm kỳ cũng sẽ là thành viên của Đảng này, bà Megawati đã đề cử ông Sidarto Danusubroto đảm nhận chức Chủ tịch MPR trong 15 tháng còn lại của nhiệm kỳ.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Sidarto Danusubroto, sinh năm1936 tại Pandeglang, Banten, là một trong những nhà lãnh đạo của PDI-P, đồng thời là thành viên PDI-P cao cấp nhất trong Hạ viện Indonesia (DPR) và đã ba khóa là nghị sỹ./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục