Ông Tập Cận Bình đi thăm Thâm Quyến trước tiên

Chuyến công du đầu tiên của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi nhậm chức sẽ là tới Thâm Quyến.
Truyền thông Hong Kong cho biết, chuyến công du đầu tiên của tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ là tới Thâm Quyến, nơi có được những thành công về kinh tế khi áp dụng nhiều mô hình chuyển đổi. Chuyến thăm của Tổng bí thư Tập Cận Bình đến Thâm Quyến được mô tả là “thể hiện quyết tâm của ông này trong việc thực hiện sâu rộng những cải cách ở Trung Quốc trong thời gian tới.” Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết chuyến thăm nêu trên của ông Tập sẽ làm gợi nhớ lại chuyến thăm của ông Đặng Tiểu Bình năm 1992 tới Thâm Quyến, khi đó ông Đặng đã đến đây để nhấn mạnh tới tầm quan trọng của chính sách “Cải cách và Mở cửa”. Thẩm Quyến, có biên giới với Hong Kong, đã được xây dựng thành “khu vực kinh tế đặc biệt” từ cách đây ba thập niên. Kinh nghiệm xây dựng Thâm Quyến từ một thành phố nhỏ sang một thành phố công nghiệp hiện đại đang được coi là mô hình để nhiều thành phố khác noi theo. Giới chức Trung Quốc thời gian qua đã nhiều lần nói đến cải cách và trong Đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, người ta kỳ vọng khá nhiều khi ông Tập Cận Bình được bầu vào chức Tổng bí thư./.
Ông Tập Cận Bình đi thăm Thâm Quyến trước tiên ảnh 1
Chuyến công du tới Thâm Quyến của ông Tập được cho là mang nhiều ý nghĩa (Nguoonfõ: AFP)

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục