Ông Tập Cận Bình nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẽ không chấp nhận mọi hành vi dưới danh nghĩa tự do hàng hải vi phạm chủ quyền và gây tổn hại đến các lợi ích an ninh của nước này.
Ông Tập Cận Bình nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: scmp.com)

Ngày 31/3, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ 4 tổ chức tại Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Bắc Kinh sẽ không chấp nhận mọi hành vi dưới danh nghĩa tự do hàng hải vi phạm chủ quyền và gây tổn hại đến các lợi ích an ninh của nước này.

Phát biểu trên được ông Tập Cận Bình đưa ra khi đề cập đến vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trước đó, một thứ trưởng trong thành phần đoàn tháp tùng ông Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân cho biết ông Tập Cận Bình đã nói với người đồng cấp chủ nhà Obama rằng Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ tôn trọng cam kết không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và đóng một vai trò xây dựng trong vấn đề này.

Về phần mình, Tổng thống Obama cho biết Mỹ hoan nghênh một Trung Quốc hòa bình, mạnh mẽ bất chấp những căng thẳng với cường quốc châu Á này liên quan đến hoạt động xây dựng của Bắc Kinh tại Biển Đông đang tranh chấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục