Ông Thanh Quyến tái đắc cử Bí thư tỉnh Hải Dương

Ông Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa 14 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa 15.
Sau ba ngày làm việc, chiều 28/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 15 (nhiệm kỳ 2010-2015) đã bế mạc.

Ông Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 14 được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa 15.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội khóa 15, nhiệm kỳ 2010-2015 với những chỉ tiêu chính: GDP tăng bình quân 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 36-37 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,5%/năm; giải quyết tạo việc làm cho 32.000 lao động/năm; hoàn thành xây dựng 25% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng phát triển các lĩnh vực có hiệu quả kinh tế cao gắn với đảm bảo môi trường.

Nông nghiệp của tỉnh sẽ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Công nghiệp tập trung đầu tư chiều sâu, ưu tiên sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, có lợi thế cạnh tranh, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn và làng nghề.

Tỉnh Hải Dương sẽ tập trung mọi nguồn lực xây dựng các dự án trọng điểm để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, trong đó, hướng ưu tiên là quy hoạch thành phố Hải Dương theo hướng phát triển thành đô thị loại I; phát triển khu du lịch Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Trong diễn văn bế mạc, ông Bùi Thanh Quyến, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 có ý nghĩa rất quan trọng. Những thành quả đã đạt được là cơ sở để tỉnh tiếp tục công cuộc đổi mới, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.

Tỉnh tập trung khai thác và phát huy cao nhất mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững, đưa sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa tiến thêm những bước mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Hải Dương cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp./.

Trần Tiến Duẩn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục