Ông Tô Huy Rứa tiếp các thầy thuốc trẻ tiêu biểu

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp 30 thầy thuốc trẻ tiêu biểu.
Chiều 3/1, tại Hà Nội, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp 30 thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II, diễn ra trong hai ngày 3 và 4/1 tại Hà Nội.

Báo cáo một số kết quả nổi bật của Hội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Tăng Chí Thượng nêu rõ, được thành lập năm 2009, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng phấn đấu vì sự phát triển của lực lượng thầy thuốc trẻ và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hội đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ Việt Nam ở trong và ngoài nước góp phần bồi dưỡng, phát huy tiềm năng, tri thức, công sức của thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp an sinh xã hội...

Từ khi thành lập, Hội luôn nêu cao tinh thần hành động, phát động 3 cuộc vận động lớn: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức;” “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học" và “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng,” phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thầy thuốc trẻ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Các hoạt động tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng của đội ngũ thầy thuốc trẻ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng quần chúng nhân dân...

Với khẩu hiệu hành động “Thầy thuốc trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, vì sức khỏe cộng đồng,” nhiệm kỳ 2012-2015, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ đưa ra nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, tiếp tục triển khai 3 cuộc vận động: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức;” “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học" và “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng"...

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, ông Tô Huy Rứa vui mừng được tiếp, trò chuyện thân mật với 30 gương mặt thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu, những y bác sỹ trẻ giỏi chuyên môn, giàu y đức, sẵn sàng dấn thấn, tình nguyện vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, những nhân tài của ngành y tế Việt Nam; chúc các thầy thuốc trẻ tiếp tục đạt nhiều thành quả trong sự nghiệp của mình.

Ông Tô Huy Rứa biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng thầy thuốc trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Ông Tô Huy Rứa và các bác sỹ trẻ cùng trao đổi về công tác nghiên cứu khoa học; các chính sách tạo điều kiện cho bác sỹ trẻ khi ra trường về công tác tại hệ thống y tế công lập, tăng cường lực lượng cho các bệnh viện tuyến dưới, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế; đề án bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại các huyện nghèo nhất trong toàn quốc...

Lắng nghe và chia sẻ những khó khăn trong quá trình công tác và cuộc sống, những tâm tư, nguyện vọng của các thầy thuốc trẻ, ông Tô Huy Rứa mong các thầy thuốc trẻ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực khắc phục khó khăn, học tập, rèn luyện, nâng cao y đức, công hiến tài năng và sức trẻ trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân./.

Hương Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục