Ông Trần Anh Tú tiếp tục làm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VPF

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sáng 28/11, ông Trần Anh Tú tái đắc cử vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị.  
Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sáng 28/11. (Ảnh: Đức Cường/Vietnam+)
Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sáng 28/11. (Ảnh: Đức Cường/Vietnam+)

Sáng nay (28/11), Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty VPF đã diễn ra tại Hà Nội nhằm quyết định lại nhiều vị trí lãnh đạo đứng đầu. 

Theo đó, ông Trần Anh Tú tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF sau 3 năm đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ở nhiệm kỳ đã qua, ông Tú cùng VPF tổ chức tốt những giải đấu hàng đầu Việt Nam với từ việc điều hành, công tác chuyên môn cho tới tìm kiếm nhà tài trợ. 

Ba năm qua, Chủ tịch VPF đều tổ chức thành công ba mùa giải bóng đá chuyên nghiệp, qua đó đưa khán giả nước nhà tới sân theo dõi trở lại, yêu mến bóng đá Việt Nam nhiều hơn. Trong khi đó, ông cũng tiên phong trong việc kinh doanh bản quyền các giải đấu quốc nội. 

Đặc biệt, ở mùa giải 2020 với ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, ông Trần Anh Tú kiêm vị trí Tổng giám đốc vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp thành công. 

Phát biểu sau khi tái đắc cử, ông Tú cho biết: “Tôi định chỉ tham gia VPF một nhiệm kỳ song tiếp tục được tín nhiệm. Tôi sẽ cố gắng góp sức vì bóng đá Việt Nam.”

Ông Trần Anh Tú tái đắc cử vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nhiệm kỳ 2020-2023. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)

Đại hội cũng xác định ông Nguyễn Minh Ngọc giữ chức Tổng giám đốc cùng Phó chủ tịch Hội đồng quản trị VPF.

Ông Ngọc hiện còn đang là Phó chủ tịch VFF. Ông từng là Phó tổng giám đốc VPF kiêm trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2015-2018.

Cho tới thời điểm hiện tại, VFF vẫn chiếm phần trăm cổ phần lớn nhất của VPF. 

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2023 của Công ty VPF cũng vừa bầu thêm 6 thành viên khác tham gia Hội đồng quản trị là: Ông Nguyễn Quốc Hội (Phó chủ tịch), ông Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Minh Dũng và bà Đinh Thị Thu Trang (Ủy viên).

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thành lập năm 2011, được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giao quyền quản lý, điều hành và tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Từ đó tới nay, VPF là đơn vị đứng đầu của các giải đấu quan trọng như V-League, cúp Quốc gia và hạng Nhất. /.

Ông Trần Anh Tú tiếp tục làm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VPF ảnh 2Phó chủ tịch VFF, ông Nguyễn Minh Ngọc làm Tổng giám đốc công ty VPF. (Ảnh: Hiển Nguyễn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục