Ông Trần Ngọc Căng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được bầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Ông Trần Ngọc Căng tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1Ông Trần Ngọc Căng (giữa) tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.(Nguồn: quangngai.gov.vn)

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 30/6 đã bầu bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và ông Võ Phiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân khóa XI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, ông Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được bầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu cũng bầu ba Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 là các ông Đặng Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016; Đặng Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Sơn Hà.

Các đại biểu Hội đồng hân dân tỉnh Quảng Ngãi bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh gồm 23 người; thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2016; nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021./.

 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục