Ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm Phó chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được bầu làm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhiệm kỳ 2015-2019.
Ông Trần Quốc Tuấn được bầu làm Phó chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á ảnh 1Ông Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được bầu làm Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, nhiệm kỳ 2015-2019.

Ngoài ông Tuấn, vị trí Phó chủ tịch AFF còn các ông Khiev Sameth (Campuchia), Zaw Zaw (Myanmar) và Sufri Bolkiah (Brunei). Ông Sultan Haji Ahmad Shah (Malaysia) tiếp tục được tín nhiệm và được bầu làm Chủ tịch AFF.

Các vị trí trên được bầu tại Đại hội Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) lần thứ 22 ở Yangon (Myanmar).

Ông Trần Quốc Tuấn là người thứ 2 của Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch AFF, sau ông Dương Vũ Lâm (Trưởng đại diện VFF khu vực phía Nam) - đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch AFF nhiệm kỳ trước.

Việc ông Trần Quốc Tuấn đắc cử vị trí Phó chủ tịch AFF nhiệm kỳ mới được đánh giá sẽ tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam củng cố uy tín và vị thế của mình trong ngôi nhà chung của bóng đá khu vực.

Ông Trần Quốc Tuấn hiện là Phó chủ tịch VFF. Trước khi trúng cử chức danh Phó chủ tịch AFF nhiệm kỳ 2015-2019, ông Tuấn cũng đã tham gia điều hành bóng đá khu vực trên cương vị là Ủy viên Hội đồng AFF, Ủy viên ban Thi đấu và Ủy viên các vấn đề khẩn cấp của AFF./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục