Ông Trần Văn Minh là phó trưởng ban tổ chức TW

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trần Văn Minh thôi làm Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức TW.
Chiều 10/8, tại Đà Nẵng, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo Quyết định số 131-QĐNS/TW của Bộ Chính trị ngày 5/7/2011, ông Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XX nhiệm kỳ 2010-2015, thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương và giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Văn Minh trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và mong muốn ông tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được Bộ Chính trị phân công trong cương vị công tác mới.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Văn Minh chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị Đà Nẵng đã tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Minh được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới./.

Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục