Ông Trump "cảm ơn" ông Putin về việc trục xuất nhân viên ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cắt giảm nhân sự, cho rằng việc này sẽ giúp cắt giảm chi phí về tiền lương.
Ông Trump "cảm ơn" ông Putin về việc trục xuất nhân viên ngoại giao ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Huntington, Tây Virginia, ngày 3/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/8 cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cắt giảm nhân sự, cho rằng việc này sẽ giúp cắt giảm chi phí về tiền lương.

Điện Kremlin hồi tháng trước đã yêu cầu Washington cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao tại Nga, bao gồm cả nhân viên ngoại giao Mỹ và các nhân viên địa phương, và đóng cửa 2 khu ngoại giao đoàn.

[Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ]

Tổng thống Trump tuyên bố: "Tôi muốn cảm ơn ông ấy (Tổng thống Putin) bởi chúng tôi đang cố gắng cắt giảm quỹ lương. Tôi rất biết ơn vì ông ấy đã trục xuất một số lượng lớn nhân viên bởi vì hiện nay chúng tôi có một quỹ lương nhỏ hơn."

Ông Trump đồng thời lưu ý: "Không có lý do thực sự nào để khiến họ quay trở lại. Tôi đánh giá cao việc chúng tôi có thể cắt giảm quỹ lương của nước Mỹ. Chúng tôi sẽ tiết kiệm được nhiều tiền"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục