Ông Trump chấp nhận "một nhà nước" cho xung đột Israel-Palestine

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đồng thuận với một giải pháp "một nhà nước" cho cuộc xung đột Israel-Palestine nếu cả hai bên đều chấp nhận giải pháp này.
Ông Trump chấp nhận "một nhà nước" cho xung đột Israel-Palestine ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Netanyahu. (Nguồn: Reuters)

AFP/Reuters đưa tin ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đồng thuận với một giải pháp "một nhà nước" cho cuộc xung đột Israel-Palestine nếu cả hai bên đều chấp nhận giải pháp này.

Trả lời họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho hay: "Tôi cho rằng mặc dù giải pháp hai nhà nước là dễ dàng hơn, nhưng nếu Thủ tướng Netanyahu, người dân Israel và người dân Palestine hài lòng, thì tôi cũng hài lòng với thỏa thuận mà họ cho là tốt nhất."

Ông Trump cũng lên án các động thái "không công bằng và phiến diện" chống lại Israel tại Liên hợp quốc.

Về phần mình, khi được hỏi về giải pháp hai nhà nước, Thủ tướng Israel tuyên bố ông muốn tập trung vào "bản chất" thay vì "cái tên."

Ông nói: "Có 2 điều kiện tiên quyết cho hòa bình. Đầu tiên là người Palestine phải công nhận nhà nước Do Thái... Thứ hai, trong bất cứ thỏa thuận hòa bình nào, Israel cần giữ quyền kiểm soát an ninh tuyệt đối với toàn bộ khu vực phía Tây sông Jordan."

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 15/2 cảnh báo về việc từ bỏ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine, khẳng định rằng "không có giải pháp nào thay thế."

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Cairo ngày 15/2 nhân chuyến thăm Ai Cập, ông Guterres nhấn mạnh "cần phải làm tất cả những gì có thể" để duy trì khả năng đạt giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi một quan chức cấp cao Nhà Trắng phát phát biểu rằng Mỹ không nhất thiết theo đuổi giải pháp một Nhà nước Palestine bên cạnh Israel và sẽ không gây sức ép để buộc Israel phải đàm phán với người Palestine.

Tuy nhiên, quan chức trên cho biết Washington ủng hộ những gì mà 2 bên đã nhất trí với nhau.

Trong phản ứng của mình, cùng ngày, bà Hanan Ashrawi, thành viên Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) lên án phát biểu của quan chức Mỹ, khẳng định rằng "đây không phải là một chính sách có trách nhiệm và không phục vụ sự nghiệp hòa bình."

Tổng thư ký PLO Saeb Erekat cho biết PLO vẫn cam kết theo đuổi giải pháp hai nhà nước.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến công du Mỹ và dự kiến hội đàm với Tổng thống Donald Trump vào cuối ngày 15/12, tập trung vào nhiều vấn đề nổi bật trong quan hệ hai nước, bao gồm tiến trình hòa bình Trung Đông, chương trình hạt nhân Iran, cuộc chiến tại Syria...

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã thể hiện quan điểm thân Israel khi hứa hẹn khả năng chuyển Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Thủ tướng Netanyahu đã từng nói về một "nhà nước tối thiểu," theo đó người Palestine có quyền tự trị lớn - một kiểu nhà nước nhưng không có đầy đủ chủ quyền.

Trong khi đó, người Palestine muốn một nhà nước độc lập bên trong các phần lãnh thổ Bờ Tây và Dải Gaza, với thủ đô là Đông Jerusalem mà Isrel đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Hiện chưa rõ quan điểm của ông Trump về giải pháp hai nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục