Ông Trump để ngỏ khả năng gia tăng trừng phạt thương mại Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều biện pháp nữa mà ông có thể áp dụng để làm hại kinh tế Trung Quốc nghiêm trọng hơn.
Ông Trump để ngỏ khả năng gia tăng trừng phạt thương mại Trung Quốc ảnh 1Sản phẩm đồ hộp nhập khẩu từ Mỹ được bày bán tại siêu thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 6/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/10 cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều biện pháp nữa mà ông có thể áp dụng để làm hại kinh tế Trung Quốc nghiêm trọng hơn.

Tuyên bố này cho thấy không hề có dấu hiệu Mỹ sẽ rút lui khỏi cuộc chiến thương mại đang leo thang với Bắc Kinh.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, ông Trump nhấn mạnh: "Các biện pháp có hiệu quả lớn. Nền kinh tế của họ về cơ bản đã bị suy giảm và tôi có rất nhiều biện pháp hơn nữa để làm nếu tôi muốn làm điều đó. Tôi không muốn làm điều đó, song Trung Quốc phải ngồi vào bàn đàm phán."

Tuy nhiên, ông Trump lưu ý rằng người Trung Quốc muốn đàm phán nhưng ông không tin họ đã sẵn sàng và ông cũng đã nói như vậy với họ.

Ông Trump đã chỉ trích các tổng thống Mỹ trước đây đã cho phép Trung Quốc tiếp tục các thông lệ thương mại không công bằng và nhấn mạnh ông phải nói với Bắc Kinh rằng: "Điều đó đã kết thúc rồi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục