Ông Voreqe Bainimarama tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Fiji

Ngày 22/9, ông Voreqe Bainimarama đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Fiji, 5 ngày sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại quốc đảo Nam Thái Bình Dương này kể từ năm 2006.
Ông Voreqe Bainimarama tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Fiji ảnh 1Ông Voreqe Bainimarama (giữa) sau khi bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Suva ngày 17/9 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/9, ông Voreqe Bainimarama đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Fiji, 5 ngày sau cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại quốc đảo Nam Thái Bình Dương này kể từ năm 2006.

Trong buổi lễ ngắn được tổ chức tại Tòa nhà chính phủ ở thủ đô Suva trước sự chứng kiến của Tổng thống Epeli Nailatikau, ông Bainimarama đã "cam kết sẽ lãnh đạo chính phủ bằng danh dự, lòng tự trọng và sự chính trực.”

Kết quả bầu cử chính thức do Cơ quan Bầu cử Fiji công bố ngày 22/9 xác nhận chiến thắng áp đảo của ông Bainimarama trong cuộc tổng tuyển cử hôm 17/9 vừa qua. Theo đó, ông Bainimarama và đảng Fiji Trên hết (FFP) đã giành chiến thắng vang dội với 59,2% số phiếu ủng hộ, tương đương 32/50 ghế trong quốc hội.

Đảng Tự do Dân chủ Xã hội đối lập chỉ giành được 15 ghế, trong khi đảng Liên đoàn Quốc gia được 3 ghế. Đã có 5 đảng đối lập khác của Fiji tuyên bố không chấp nhận kết quả trên và cáo buộc có gian lận trong bầu cử. Tuy nhiên, một nhóm gồm 92 quan sát viên quốc tế tuyên bố cuộc bầu cử ở Fiji là đáng tin cậy.

Trong quá trình vận động tranh cử, ông Bainimarama, thủ lĩnh cuộc đảo chính năm 2006, cam kết sẽ nỗ lực chấm dứt nạn tham nhũng và chia rẽ sắc tộc. Chính sách của ông tập trung vào tăng trưởng kinh tế, giáo dục miễn phí và cải thiện cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn.

Cuộc bầu cử vừa qua được xem là có ý nghĩa quan trọng trong việc chấm dứt khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này, nơi đã xảy ra 4 cuộc đảo chính từ năm 1987-2006 chủ yếu do căng thẳng giữa người Fiji bản địa và người gốc Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục