Phủ nhận trách nhiệm

Ông Yushchenko phủ nhận trách nhiệm vụ khí đốt

Trong phiên tòa ngày 17/8, cựu Tổng thống Ukraine Yushchenko đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm trong vụ mua khí đốt của Nga năm 2009.
Xuất hiện tại phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko ngày 17/8 với tư cách nhân chứng, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko đã lên tiếng phủ nhận trách nhiệm trong vụ ký hợp đồng mua khí đốt của Nga năm 2009.

Cựu Tổng thống Yushchenko khẳng định rằng trong quá trình soạn thảo thỏa thuận mua khí đốt của Nga và kể cả sau khi ký thoả thuận, Chính phủ của bà Tymoshenko đã cố tình giấu ông và Quốc hội Ukraine về mức giá mà Kiev phải trả cho Nga.

Theo ông Yushchenko, thỏa thuận nói trên không có lợi cho Ukraine về mặt kinh tế và chính trị, song vì "động cơ chính trị" nên bà Tymoshenko vẫn tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình, làm thiệt hại lớn cho ngân khố quốc gia.

Ông Yushchenko đề nghị triệu tập Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga Alexei Miller ra đối chất trước tòa, đồng thời yêu cầu chính quyền Ukraine hủy bỏ thỏa thuận bất lợi này.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Mátxcơva dẫn nguồn tin của hai hãng thông tấn Nga ITAR-TASS và RIA-Novosti sáng 18/8 cho biết một quan chức Điện Kremli giấu tên đã tố cáo ông Yushchenko nói dối trước tòa án, vì trên tư cách Tổng thống Ukraine, ông đã đích thân đề nghị Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký thỏa thuận nhằm giải quyết các vấn đề khí đốt giữa hai nước.

Sau đó, khi điện đàm với Tổng thống Medvedev, cựu Tổng thống Yushchenko đã nói rằng ông hoàn toàn tin tưởng cựu Thủ tướng Tymoshenko, đồng thời ủng hộ các hợp đồng về khí đốt đã ký với Nga.

Tòa án quận Pecher ở Kiev đang xét xử vụ án bà Tymoshenko bị cáo buộc lạm dụng chức quyền để ký hợp đồng mua khí đốt năm 2009, làm thiệt hại cho ngân khố quốc gia hơn 200 triệu USD. Theo lệnh của tòa án, hiện bà bị tạm giam từ ngày 5/8 đến hết ngày 31/8 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục