OPCW: Khí mù tạt lần đầu được dùng trong tác chiến ở Syria

OPCW: Khí mù tạt lần đầu được sử dụng trong tác chiến tại Syria

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 5/11 cho biết vào tháng Tám vừa qua, lần đầu tiên khí mù tạt đã được sử dụng trong tác chiến tại Syria.
Một cuộc thanh sát vũ khí hóa học của các chuyên gia Liên hợp quốc tại Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ngày 5/11 cho biết vào tháng Tám vừa qua, lần đầu tiên khí mù tạt đã được sử dụng trong tác chiến tại Syria.

Chất khí chết người này đã được sử dụng tại thị trấn Marea thuộc phía Bắc tỉnh Aleppo hôm 21/8. Tuy nhiên, nguồn tin giấu tên từ OPCW cho hay không biết bên nào phải chịu trách nhiệm về hành động này.

Một báo cáo mật đã được gửi tới các quốc gia thành viên của OPCW, và tổ chức này dự kiến sẽ có cuộc họp thường niên vào cuối tháng 11 tới tại La Haye.

Trước đó, phiến quân Syria và các nhóm cứu trợ cho hay vào cuối tháng Tám, đã có hàng chục người bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công bằng chất hóa học ở Marea, nơi các phiến quân đối lập và chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đối đầu với nhau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục