OPCW: Syria bắt đầu phá bỏ các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) cho biết Syria đã bắt đầu tiến hành phá hủy những cơ sở sản xuất vũ khí hóa học còn lại của nước này.
OPCW: Syria bắt đầu phá bỏ các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học ảnh 1Tàu Đan Mạch Ark Futura đến cảng Latakia (Syria), tham gia vận chuyển hóa chất độc khỏi Syria để tiêu hủy ngày 7/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) ngày 19/1 cho biết Syria đã bắt đầu tiến hành phá hủy những cơ sở sản xuất vũ khí hóa học còn lại của nước này bất chấp những trở ngại do điều kiện thời tiết xấu và những vấn đề về hậu cần.

Người phát ngôn OPCW, ông Peter Sawczak cho biết: “Hoạt động phá hủy (những cơ sở sản xuất vũ khí hóa học) đã bắt đầu từ tháng 12/2014.”

Trước đó, Syria cho biết việc phá bỏ 12 bể chứa và đường hầm sẽ bắt đầu từ tháng 11/2014, nhưng công việc này đã bị đình trệ do nhà thầu rút lui.

OPCW, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chương trình giải trừ các loại vũ khí hóa học của Syria, từ hồi tháng 7/2014 đã cho Damascus thời hạn là 60 ngày để hoàn thành công tác phá hủy các cơ sở vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục