OPEC cố gắng cung cấp đủ nhu cầu dầu mỏ

Các nước thành viên OPEC dự kiến tiếp tục phát triển khoảng 150 dự án thăm dò và khai thác dầu khí trong tương lai gần.
Nhật báo kinh tế Lemaghreb Algeria dẫn lời ông Abdallah el Badri, Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cho biết tổ chức này đã sẵn sàng tăng cường đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong thời gian tới.

Theo ông El Badri, các nước thành viên OPEC dự kiến tiếp tục phát triển khoảng 150 dự án thăm dò và khai thác dầu khí trong tương lai gần.

Tuy nhiên, nếu giá dầu chỉ đạt trung bình từ 60-70 USD/thùng thì việc đầu tư hàng loạt vào lĩnh vực dầu khí vẫn khó được đảm bảo. Thế nhưng tin vui đã đến với tất cả các nước xuất khẩu dầu mỏ khi giá "vàng đen" liên tục tăng mạnh suốt hơn một tuần qua.

Trong phiên giao dịch ngày 20/10 vừa qua, giá dầu đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 80 USD/thùng kể từ hơn 1 năm trước đó.

Trong bối cảnh này, các nước tiêu thụ dầu mỏ đã tính đến các biện pháp đảm bảo nguồn cung năng lượng của mình trong tương lai. Trong khi đó, các nước xuất khẩu dầu mỏ cũng tìm cách tăng cường hoạt động đầu tư trong lĩnh vực này.

Ông El Badri còn cho biết thêm tình trạng đầu cơ là nguyên nhân chính khiến giá dầu có lúc lên cao đến đỉnh điểm 147,50 USD hồi tháng 7/2008 rồi lại xuống tận 32,40 USD/thùng vào tháng 12 cùng năm.

Chính vì vậy, ngăn chặn nạn đầu cơ là việc làm cấp thiết nhằm bình ổn giá dầu trên thị trường thế giới. Nếu để giá dầu giao động thất thường thì việc hoạch định đầu tư trong lĩnh vực dầu mỏ sẽ gặp nhiều khó khăn.

Ông Nobuo Tanaka, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng ngoài Mỹ, các nước tiêu thụ dầu mỏ khác cũng giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định giá dầu. Các nước tiêu thụ cũng như các nước sản xuất dầu mỏ cần phải cùng nhau hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục