OPEC tăng sản lượng?

OPEC có thể sẽ tăng sản lượng trong năm 2011

OPEC có thể sẽ tăng sản lượng trong năm 2011 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục.
Phát biểu khai mạc "Diễn đàn cạnh tranh toàn cầu" được tổ chức hàng năm, Bộ trưởng Dầu mỏ Arập Xêút Ali al-Naimi ngày 24/1 nói rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể sẽ tăng sản lượng trong năm 2011 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi kinh tế toàn cầu đang trên đà hồi phục.

Với nền kinh tế toàn cầu đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008-2009 và được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 4%, ông Naimi khẳng định nhu cầu dầu thô thế giới năm 2011 sẽ tăng 2%, tương đương 1,5-1,8 triệu thùng/ngày và giá dầu sẽ duy trì các mức của năm ngoái.

Nhu cầu dầu thô tăng chủ yếu ở châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh. Năm 2011 có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt vì nhu cầu của những thị trường mới nổi và các nước đang phát triển sẽ đạt mức của các nước công nghiệp, vốn chiếm hơn 70% nhu cầu dầu thế giới vào 20 năm trước và sẽ vượt các nước này vào năm 2013.

Đề cập đến tình hình thị trường năm 2011, ông Naimi cho rằng các nước sản xuất dầu mỏ không thuộc OPEC sẽ tiếp tục tăng sản lượng nhưng ở mức thấp hơn so với những năm trước, mở ra khả năng các nước OPEC sẽ tăng sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng lên của thị trường.

Tuy nhiên, ông không cho biết OPEC có tăng sản lượng ngay không, khi giá dầu đã vượt 100 USD/thùng trong tháng này. Ông nhấn mạnh chính sách của OPEC là đảm bảo sự cân đối cung cầu. Với sản lượng của OPEC hiện nay vào khoảng 24,84 triệu thùng/ngày, thị trường sẽ cân bằng trong năm 2011.

Ngày 18/1, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết 2010 là một trong những năm nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tăng mạnh nhất trong 3 thập kỷ, với mức tăng 3,2%, lên 87,7 triệu thùng/ngày và sẽ tăng lên 89,1 triệu thùng/ngày trong năm 2011.

IEA cảnh báo việc giá dầu tăng mới đây đặt kinh tế thế giới trước một nguy cơ thực sự, khi khiến chi phí cho dầu mỏ chiếm 5% GDP toàn cầu.

IEA khẳng định giá dầu thô vượt 100 USD/thùng trong tháng này, tăng thêm 25% sau một năm tương đối ổn định, gây ra những lo ngại về tác động của nó đến đà hồi phục của kinh tế thế giới.

Trong lúc các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần này, chiều 24/1 tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng 3/2010 tăng 50 xu Mỹ lên 89,59 USD/thùng và giá dầu thô Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn tăng 45 xu lên 98,05 USD/thùng./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục