Oscar Pistorius xin không vào tù do lo ngại bị tấn công tình dục

Vận động viên điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius, người vướng vào vụ án ngộ sát bạn gái đã xin tòa án không giam anh ta vào tù vì sợ bị bạn tù tấn công tình dục.
Oscar Pistorius xin không vào tù do lo ngại bị tấn công tình dục ảnh 1Oscar Pistorius lo ngại lây nhiễm HIV/AIDS nếu bị bỏ tù. (Nguồn: Getty)

Trong phiên tòa hôm 14/10, vận động viên điền kinh khuyết tật từng giữ kỷ lục thế giới người Nam Phi Oscar Pistorius, người vướng vào vụ án ngộ sát bạn gái đã xin tòa án không giam anh ta vào tù vì sợ bị bạn tù tấn công tình dục, theo nguồn tin đăng tải trên ibtimes.co.uk.

Pistorius lo ngại mình có nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS từ bạn tù của anh ta. Cơ sở vật chất không tốt trong phòng tắm ở các nhà tù ở Nam Phi cũng như việc Pistorius bị khuyết tật có thể khiến anh ta không thể tự bảo vệ mình khi đi tắm rửa.

Annette Vergeer, nhân chứng cho bên bị đã kêu gọi tòa án không giam Pistorius vào tù vì đã bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp.

Trước lời kệu gọi này, một người họ hàng của Steenkamp có mặt tại phiên tòa đã thốt lên "Thật ngớ ngẩn" khi nghe lời làm chứng của Vergeer.

Vergeer thừa nhận mình được Pistorius trả tiền để soạn một báo cáo về những gì chờ đợi anh ta trong tù, cũng như giải thích tại sao hình phạt không giam giữ phù hợp với anh ta hơn.

"Điều kiện sống trong tù rất tiêu cực. Những yếu tố như số tù nhân quá đông, bạo lực, thủ dâm và các hoạt động băng phái trong tù là điều khó tránh khỏi. Bị cáo sẽ phải cố gắng để sống sót trong những điều kiện như thế, chưa kể nguy cơ bị lây nhiễm HIV/AIDS là rất cao. Nếu bị cáo xuất hiện với đôi chân khuyết tật trong phòng tắm trong tù, sẽ không ai có thể bảo vệ anh ta," Vergeer khẳng định.

Cô cũng dẫn chứng thêm việc các nhà tù ở Nam Phi có quá đông tù nhân, dẫn đến việc có tới 101 người bị nhồi vào một phòng giam chỉ dành cho 38 người trong trại cải tạo.

"Bị cáo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại bằng đôi chân khuyết tật trên nền ximăng hay sàn trơn trượt. Anh ta cần phải có tay vịn trong phòng tắm để có thể bám vào, mà trong tù thì không thể có thứ này được, cũng như không có phòng tắm riêng," Vergeer nói thêm.

Trước dó, tòa án đã tuyên phạt Pistorius án tù 15 năm do ngộ sát bạn gái Steenkamp và bị buộc tội sử dụng súng bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục