Ôtô chạy bằng năng lượng Mặt Trời xác lập kỷ lục

Chiếc Sunswift IV của Australia vừa chính thức trở thành ôtô chạy bằng năng lượng Mặt Trời nhanh nhất thế giới, với tốc độ 88km/h.
Truyền thông Australia ngày 7/1 đưa tin một chiếc ôtô của nước này vừa lập kỷ lục mới và chính thức trở thành xe chạy bằng năng lượng Mặt Trời nhanh nhất thế giới.

Với nguồn năng lượng được tạo ra từ tế bào năng lượng mặt trời silic, chiếc Sunswift IV (hay còn gọi là IVy) đã phá kỷ lục thế giới Guinness hiện nay 79km/h.

Chiếc Sunswift IV được thiết kế và lắp giáp tại trường Đại học New South Wales.

Người phát ngôn của đại học này ngày 7/1 đã phát biểu với Hiệp hội báo chí Australia rằng "Chúng tôi đã vượt kỷ lục thế giới hiện nay khi Sunswift IV đạt được tốc độ 88km/h và chúng tôi cho rằng nó có thể vượt trên 90km/h."

Theo Hiệp hội báo chí Australia, cuộc kiểm tra tốc độ chính thức đã diễn ra tại căn cứ hải quân HMAS Albatross thuộc Nowra trên bờ biển phía Nam New South Wales. Chiếc xe này do hai tài xế chuyên nghiệp Barton Mawer và Craig Davis điều khiển./.

Anh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục