Ôtô đầu kéo Trung Quốc nhập về Việt Nam tăng 455% sau 6 tháng

Sau 6 tháng năm nay, Trung Quốc hiện là thị trường chính cung cấp ôtô nguyên chiếc cho Việt Nam trong đó riêng lượng ôtô đầu kéo đã tăng tới 455%.
Ôtô đầu kéo Trung Quốc nhập về Việt Nam tăng 455% sau 6 tháng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau 6 tháng năm nay, Trung Quốc hiện là thị trường chính cung cấp ôtô nguyên chiếc cho Việt Nam trong đó riêng lượng ôtô đầu kéo nhập vào nước ta đã tăng tới 455%.

Theo con số vừa được Tổng cục Hải quan thống kê ngày hôm nay (17/7), số lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã đạt hơn 16.900 chiếc, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, ôtô tải và ôtô đầu kéo là những mặt hàng có tốc độ tăng khá nhanh. Lượng ôtô đầu kéo từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam đã tăng hơn 9.500 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức tăng 455%. Ôtô tải cũng có số lượng tăng là 6.370 chiếc, ứng với tỷ lệ tăng là hơn 153%.

Đây là xu hướng đã xuất hiện từ đầu năm và liên tục duy trì trong những tháng qua. Trong thời gian trước, vị trí quán quân này trên thị trường Việt Nam luôn là Hàn Quốc, quốc gia sau 6 tháng có lượng xe nhập vào Việt Nam tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ tăng này vẫn không thể so về số lượng với thị trường Trung Quốc.

Về tổng thể, thống kê ngành hải quan cho thấy trong 6 tháng, cả nước nhập về hơn 55.350 chiếc ôtô nguyên chiếc các loại, trong đó lượng ôtô tải là 21.700 chiếc, tăng mạnh 106,7% so với cuối tháng Sáu năm ngoái.

Cũng có số lượng nhập khẩu tăng là xe 9 chỗ ngồi trở xuống với con số sau 6 tháng là 17.620 chiếc, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ôtô loại khác nhập vào Việt Nam trong nửa đầu năm là hơn 16.000 chiếc, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Trước đó, theo báo cáo thống kê của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong 6 tháng, lượng xe tiêu thụ của toàn thị trường đạt 103.492 xe, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, lượng xe du lịch tăng 45%, xe thương mại tăng 75% và xe chuyên dụng tăng 136%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục