Ôtô khách chạy vượt tốc độ đâm đổ cột đèn tín hiệu giao thông

Xe khách chạy vượt tốc độ, mất lái lao lên lề đường và đâm đổ cột đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba nối Quốc lộ 1A với tuyến đường Thống Nhất vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Ôtô khách chạy vượt tốc độ đâm đổ cột đèn tín hiệu giao thông ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Khoảng 8 giờ 15 ngày 7/3, tại ngã ba nối tuyến Quốc lộ 1A với tuyến đường Thống Nhất vào thành phố Phan Rang-Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông do xe ôtô khách chạy vượt tốc độ, mất lái lao lên lề đường và đâm đổ cột đèn tín hiệu giao thông.

Rất may xe không bị lật, khoảng 40 hành khách trên xe may mắn thoát nạn.

Xe khách trên mang biển kiểm soát 51B-082.67, do Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1985) ở Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, trên xe chở khoảng 40 hành khách xuất phát từ tỉnh Hà Tĩnh vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến đoạn đường trên, do không làm chủ được tốc độ, xe khách đã lao lên lề và đâm vào đèn tín hiệu giao thông.

Sau khi đâm gẫy đổ cột đèn, xe khách đã kịp thời dừng lại, không đâm tiếp vào nhà dân.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường giải quyết vụ việc, điều tiết giao thông, đồng thời yêu cầu nhà xe tạo điều kiện để hành khách tiếp tục khởi hành vào Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục