Ôtô tải mất lái lao qua đường đâm 4 học sinh thương vong

Xe tải chở cá lưu thông hướng từ thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) đi huyện Cẩm Mỹ bất ngờ lao qua đường đâm vào bốn học sinh đi trên hai xe máy theo hướng ngược lại.

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 21/12, trên tỉnh lộ 328 (đoạn đi qua ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một học sinh tử vong, ba em khác bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 72C-028.40 do Phạm Văn Sỹ (24 tuổi, ở huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển chở cá lưu thông hướng từ thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc) đi huyện Cẩm Mỹ, khi đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao qua đường đâm vào bốn học sinh đi trên hai xe máy theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm em Đinh Hoàng Tuyết Nhi (16 tuổi, ở xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) tử vong tại chỗ, em Bùi Thị Chi (16 tuổi, trú cùng xã và đi cùng xe) bị thương nặng.

Xe máy còn lại có hai em là Lý Thị Lan Anh (17 tuổi) và Lý Đình Đông (16 tuổi) cùng ở xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, cũng bị thương nặng.

Cả bốn em là học sinh trường trung học phổ thông Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc và đang trên đường đi học.

Sau khi va chạm, xe ôtô lao xuống mương nước ven đường lật nhào, đầu quay ngược trở lại. Người ngồi cùng trên xe ôtô được xác định là bố của tài xế và cả hai bị thương nhẹ.

Các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục