Ôtô và xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người tử vong khi đi cấp cứu

Xe ôtô tải mang biển kiểm soát 15C-280.55 đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 38H3-5242 tại tuyến đường ven biển thuộc xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.
Ôtô và xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người tử vong khi đi cấp cứu ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: TTXVN phát)

Sáng 22/11, Đại úy Diệp Xuân Quý, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô với xe gắn máy, khiến một người tử vong.

Vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tại tuyến đường ven biển thuộc thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, trong lúc xe ôtô tải mang biển kiểm soát 15C-280.55 do anh Vũ Văn Tú, sinh năm 1991, trú tại Đồng Dồi,  xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) điều khiển, theo hướng từ Bắc vào Nam, khi đến địa điểm nói trên đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 38H3-5242, do Lê Tử Hán, sinh năm 1968, trú thôn 4, xã Bình An, huyện Lộ Hà điều khiển.

[Hòa Bình: Lật xe khách khiến 2 người tử vong và 10 người bị thương]

Sau khi xảy ra vụ va chạm, cả xe ôtô và xe máy bốc cháy, riêng xe máy bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Lái xe gắn máy bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Thịnh Lộc nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Lộc Hà bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông tránh ách tắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục