Pakistan, Afghanistan nhất trí khởi động ủy ban biên giới

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, nước này và Afghanistan nhất trí khởi động Ủy ban quản lý biên giới để kiểm soát di chuyển qua biên giới.

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 10/2 cho biết nước này và Afghanistan đã nhất trí khởi động một Ủy ban chung về quản lý biên giới nhằm kiểm soát việc di chuyển qua biên giới bất hợp pháp.

Ủy ban này sẽ do một thứ trưởng cấp cao của Afghanistan và Bộ trưởng Nội vụ của Pakistan đứng đầu. Đồng thời, hai bên cũng nhất trí về việc hợp tác chặt chẽ nhằm cải thiện cơ chế thị thực, tạo thuận lợi cho những du khách thực sự của hai nước.

Việc quản lý đường biên giới đã được hai bên nhất trí trong các cuộc đàm phán cấp cao giữa Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Shahid Khan và Thứ trưởng Nội vụ Afghanistan, Tướng Ayoub Salangi tại thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 9/2 vừa qua.

Trong cuộc họp, các vấn đề được thảo luận bao gồm việc quản lý biên giới, cơ chế thị thực và chuyển giao tù nhân.

Ngoài ra, theo nguồn tin ngoại giao, hai nước cũng thảo luận về vấn đề an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống cũng như các cuộc bầu cử hội đồng cấp tỉnh tại Afghanistan sắp tới.

Trước đó, trong cuộc gặp tại thủ đô Kabul vào tháng 11/2013, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã cam kết với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hỗ trợ cho các cuộc bầu cử hòa bình diễn ra tại nước này.

Pakistan và Afghanistan có chung 2.000km đường biên giới và hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau trong việc không kiểm soát được các hoạt động vượt biên bất hợp pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục