Pakistan, Afghanistan và Mỹ nhất trí cải thiện quản lý biên giới

Ba bên đã nhất trí cải thiện việc quản lý biên giới, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận cách thức cải thiện hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường hợp tác an ninh.
Pakistan, Afghanistan và Mỹ nhất trí cải thiện quản lý biên giới ảnh 1Binh sỹ Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân tại huyện Dangam, tỉnh Kunar, gần biên giới Pakistan-Afghanistan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bên lề hội nghị đa phương "Trái tim châu Á" bàn về vấn đề an ninh của Afghanistan, ngày 9/12, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony J Blinken đã có cuộc hội đàm để thảo luận các vấn đề an ninh biên giới.

Trọng tâm cuộc gặp là vấn đề Afghanistan. Ba bên đã nhất trí cải thiện việc quản lý biên giới.

Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận cách thức cải thiện hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và tăng cường hợp tác an ninh.

Cuộc gặp trên diễn ra sau cuộc gặp bốn bên với sự tham dự của lãnh đạo ba nước trên cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục